Bắt giữ “trùm” đường biên Móng Cái

(ANTĐ) - Ngày 4-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người, chôn xác phi tang tại khu vực xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, xảy ra vào cuối tháng 5-2009.

Quảng Ninh:

Bắt giữ “trùm” đường biên Móng Cái

(ANTĐ) - Ngày 4-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ giết người, chôn xác phi tang tại khu vực xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, xảy ra vào cuối tháng 5-2009.

5 đối tượng là Bùi Hải Bài, SN 1957; Nhâm Đức Thông, SN 1958; Phạm Văn Kiêm, SN 1952; Nguyễn Tiến Chung, SN 1961; Nguyễn Tiến Phương, tức Phương “linh hột”, SN 1957, đều trú tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với hai đối tượng. Vũ Ngọc Tuất (còn gọi là Chấn “điên”), SN 1970, tại huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh, ở 24b phố Đào Phúc Lộc, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và Nông Văn Môn (tức Nông Văn Thắng), SN 1968, ở khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Theo tài liệu điều tra vào chiều 30-5, tại khu vực trên đã xảy vụ án mạng nghiêm trọng, 2 thanh niên là Lê Văn Điệp, tức Điệp “Hạt” và Nguyễn Văn Sĩ đều trú tại Quảng Ninh đã bị một nhóm người đánh chết tại chỗ và bị đem xác đi chôn. Qua điều tra, lực lượng công an xác định do xảy ra mâu thuẫn trong khi tranh giành bốc xếp hàng hóa, nhóm cửu vạn của Bùi Hải Bài đã tổ chức bắt giữ và đánh đến chết 2 người trong nhóm cửu vạn khác là Lê Văn Điệp và Nguyễn Văn Sĩ. Sau khi 2 nạn nhân chết, Hải cùng đồng bọn đã bí mật mang xác họ đi chôn.

Ngay sau đó, cơ quan điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Đến ngày 18 và 19-7, lực lượng công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng trên và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với 2 đối tượng Vũ Ngọc Tuất và Nông Văn Môn.

Được biết, các đối tượng trên đều là dân giang hồ, có “số má” ở Móng Cái, Quảng Ninh. Đặc biệt nhất là Nguyễn Tiến Phương tức Phương “linh hột”. Tên này nổi lên từ những năm 1994-1995, được dân buôn lậu vùng biên coi là một “thế lực đen”. Theo tài liệu phóng viên thu thập được, Phương “linh hột”, tham gia nhiều hoạt động phạm pháp như bảo kê người, tài sản, hàng hóa toàn bộ tuyến đường biên Móng Cái... Sau này Phương “linh hột” thành lập doanh nghiệp chuyên xuất nhập khẩu ủy thác có hàng trăm tỷ đồng vốn.

Cơ quan công an đang huy động lực lượng để truy tìm nơi bọn tội phạm đã giấu xác 2 nạn nhân, đồng thời khẩn trương truy bắt 2 đối tượng đang bỏ trốn và điều tra mở rộng án...

Nguyên Lê